Công nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất ô tô tại Pháp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, Chỉ số quản lý thu mua (PMI) lĩnh vực sản xuất của khu vực Eurozone, do ngân hàng Hamburg Commercial Bank (HCOB) của Đức phối hợp với Công ty dịch vụ tài chính Mỹ S&P Global tổng hợp, đã giảm xuống mức 43,1 điểm trong tháng 10, từ mức 43,4 điểm được ghi nhận hồi tháng 9 năm nay. Được biết, chỉ số PMI tổng hợp dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6/11 tới đây.

Trong một nhận định liên quan, ông Cyrus de la Rubia, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng HCOB cho biết: “Xu hướng của lĩnh vực sản xuất khu vực đồng euro trong khoảng 2 năm qua trông giống như một chuyến xe trượt tuyết gập ghềnh đi xuống thung lũng. Chỉ số đơn đặt hàng mới trì trệ, vẫn nằm sâu trong vùng tiêu cực, và xu hướng tương tự của chỉ số lượng mua hàng không cho thấy sự thay đổi ngay lập tức”.

Cũng trong tháng 10 vừa qua, số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm tháng thứ 18, và với tốc độ nhanh hơn, chỉ số này giảm từ mức 39,2 điểm xuống còn 39 điểm. Trong khi đó, chỉ số lượng mua hàng cũng ghi nhận một trong những mức thấp nhất trong lịch sử của cuộc khảo sát nói trên. Đáng chú ý, nhu cầu suy yếu bất chấp việc các nhà máy giảm giá một lần nữa vào tháng 10, đây cũng là tháng thứ 6 liên tiếp họ thực hiện điều này.

Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang nỗ lực để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Hồi tuần trước, họ đã giữ nguyên lãi suất, chấm dứt chuỗi 10 lần tăng liên tiếp. Dữ liệu chính thức ngày 31/10 cho thấy, mặc dù lạm phát đang giảm nhanh, nhưng nền kinh tế khu vực đồng euro đã bắt đầu co lại.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Reuters)