Bị cáo Lê Cao Cường tại tòa 

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 29/8/2022, anh Lê Đ. (SN 1972, trú tại phường Phước Vĩnh, TP. Huế) đang đốt giấy vàng mã và ảnh cũ trước nhà mình thì bà Trà Thị Ng. (SN 1960, mẹ của Cường) có ý kiến vì gây ô nhiễm cho các nhà xung quanh và xảy ra cãi vả.

Anh Đ. sau khi lời qua tiếng lại gây gỗ với bà Ng. thì bà Ng. rời đi. Anh Đ. cầm tuốt nơ vít tiếp tục đi qua lại trước mặt nhà mình, nhà Cường và nhà chị gái Cường, chửi bới, dọa đánh.

Cường (con bà Ng., em con cậu ruột của anh Đ.) từ trong nhà đi ra để dọn dẹp, thấy Cường cầm ghế thì anh Đ. tưởng Cường có ý định đánh mình, nên anh Đ. vừa rượt đuổi Cường vừa chửi, dọa đánh, chém Cường nếu Cường dám đụng vào anh Đ.

Khi anh Đ. rượt đuổi Cường tới nhà bếp của Cường và liên tục thách thức thì Cường chụp ngay con dao đang làm bếp và chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, tay của anh Đ. Vợ Cường phát hiện liền chạy đến ôm Cường lại đồng thời hô hoán mọi người tới can ngăn.

Sau đó anh Đ. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, Cường bị đưa về Công an phường Phước Vĩnh làm việc.

Tại bản kết luận giám định pháp y về tổn thương cơ thể của Trung tâm giám định y khoa - pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đ. là 24%.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Cao Cường 3 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

THÁI SƠN