Thuốc lá đã cướp đi sinh mạng của ½ số người có thói quen hút thuốc, nhưng mãi không thể bỏ. Ảnh minh hoạ: ITN/Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, từ năm 2020 đến 2022, việc thực hiện 6 biện pháp cốt lõi, có tác động cao của Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bao gồm tăng thuế, cấm quảng cáo và áp dụng nhiều hơn những lệnh cấm hút thuốc ở nơi công cộng… đã bị chậm lại.

Les Hagen, giám đốc điều hành của Tổ chức phi lợi nhuận về Hút thuốc và Sức khoẻ (ASH) Canada cho biết, mặc dù đại dịch đã khiến chính phủ các nước mất tập trung vào vấn nạn này, điều này là điều dễ hiểu, song sự chậm lại trong tỷ lệ giảm hút thuốc lá trên toàn cầu là “đáng lo ngại” và các nước cần tăng cường nỗ lực.

Qua đây, ông Les Hagen cũng cảnh báo việc ngừng triển khai hành động có thể gây ra “hậu quả nghiêm trọng cho hàng triệu người trên toàn thế giới, đặc biệt nếu nạn hút thuốc tiếp tục kéo dài”.

Được biết, kết quả báo cáo là dựa trên những phân tích có được từ số liệu tự cung cấp của các quốc gia với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 2/3 số quốc gia tham gia báo cáo cho biết, không có sự cải thiện hoặc có sự suy giảm trong việc thực hiện các chính sách quan trọng về thuốc lá, trong khi chỉ có 1/3 là có sự cải thiện.

Cùng với đó, mức giảm lớn nhất được ghi nhận là ở các quốc gia có thu nhập thấp, đặc biệt là ở khu vực Đông Địa Trung Hải và Đông Nam Á.

Theo WHO, thuốc lá đã cướp đi sinh mạng của ½ số người có thói quen hút thuốc, nhưng mãi không thể bỏ.

Trong một diễn biến có liên quan, một báo cáo riêng từ STOP, một mạng lưới các tổ chức học thuật và y tế công cộng, phối hợp với Trung tâm Quản trị Tốt về Kiểm soát Thuốc lá toàn cầu, được công bố vào tuần trước cũng cho thấy sự suy giảm trong việc thực thi của chính phủ đối với yêu cầu đưa ra bởi hiệp ước của WHO nhằm ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào hệ thống chính sách.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)