Công nhân làm việc trong một dây chuyền sản xuất ô tô tại Brazil. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo tổ chức có trụ sở tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), phong vũ biểu thương mại hàng hóa mới nhất của WTO đã tăng lên 100,7, so với mức trước đó là 99,1 được công bố hồi tháng 8 năm nay. Các giá trị lớn hơn 100 cho thấy xu hướng mở rộng; trong khi các giá trị nhỏ hơn 100 báo hiệu sự tăng trưởng dưới xu hướng.

Trong đó, mức tăng lớn nhất được chứng kiến ở các chỉ số về sản lượng và doanh số ô tô (110) và thương mại linh kiện điện tử (109,8). Ngược lại, chỉ số về nguyên liệu thô (95,6) lại ở dưới xu hướng.

“Sức mạnh của các chỉ số về sản phẩm ô tô và linh kiện điện tử có thể được giải thích bằng nhu cầu toàn cầu về xe điện tăng cao; trong khi kết quả yếu kém đối với nguyên liệu thô có thể một phần là do thị trường bất động sản suy yếu, trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao”, báo cáo được đăng tải trên trang web của WTO giải thích.

Ngoài ra, WTO cho hay, khối lượng thương mại hàng hóa sẽ dần trở lại xu hướng trung hạn trong nửa cuối năm nay, mặc dù sự không chắc chắn vẫn còn cao do dữ liệu kinh tế hỗn hợp và những căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Trong một động thái liên quan hồi tháng trước, WTO đã cắt giảm dự báo thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2023 xuống mức tăng trưởng 0,8%, so với dự báo tăng trưởng 1,7% được đưa ra trong tháng 4/2023, và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,6% trong thập kỷ qua. Đối với năm 2024, WTO dự báo thương mại hàng hóa sẽ tăng trưởng ở mức 3,3%.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Bloomberg & WTO)