9 năm liền, Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh minh họa: Getty/Báo Dân trí

Trên đây là kết quả tổng hợp sau khi thực hiện so sánh với hơn 400 mức giá riêng lẻ của hơn 200 sản phẩm và dịch vụ tại 17 thành phố trên thế giới.

Economist Intelligence Unit cho biết, Singapore giành được vị ví dẫn đầu với chi phí hàng tạp hóa, rượu, quần áo và giá sở hữu phương tiện cá nhân cao. Trong khi đó đồng tiền mạnh, giá hàng gia dụng và hoạt động giải trí đắt đỏ đã đưa thành phố Zurich leo lên vị trí số 1 trong danh sách các thành phố đắt đỏ trên thế giới.

New York (Mỹ), thành phố chia sẻ vị trí dẫn đầu với Singapore vào năm 2022, vào năm nay đã tụt xuống vị thứ ba, ngang hàng với Geneva (Thuỵ Sĩ) và Hongkong xếp vị thứ năm.

Cũng theo EIU, nhiều thành phố phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng cao do lạm phát cao, với giá cả tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước tính theo đồng nội tệ, áp dụng đối với hơn 200 hàng hóa và dịch vụ được sử dụng thường xuyên. Lạm phát ở châu Á tương đối thấp hơn so với phần còn lại của thế giới. Điều này giải thích tại sao chỉ có hai thành phố châu Á lọt Top 10.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNBC & Japan Times)