Đông Nam Á hiện đại hóa có chọn lọc nhằm bảo tồn nền văn hóa quốc gia đang phát triển. Ảnh minh họa: BBCosplay

Theo đó, các quốc gia trong khu vực không tiếp nhận hoàn toàn bất kỳ nền văn minh nào, mà lựa chọn các yếu tố từ nhiều nền văn minh khác nhau và tích hợp chúng vào nền văn hóa quốc gia đang phát triển của riêng mình. Điều này cho phép Đông Nam Á hiện đại hóa có chọn lọc nhằm bảo tồn nền văn hóa quốc gia đang phát triển.

Sự cởi mở và hòa nhập của các nền văn hóa ở Đông Nam Á, kết hợp với thực tế là không một quốc gia riêng lẻ nào, hay toàn bộ khu vực coi mình là nền văn minh đúng nghĩa đã trở thành lợi thế giúp Đông Nam Á trở thành một xã hội đa chủng tộc, dễ dàng thích nghi với sự thay đổi trong thế giới ngày nay. Nó mang lại cho khu vực sự khiêm tốn để tiếp tục học hỏi và chưa bao giờ khu vực cho rằng mình vượt trội hơn phần còn lại của thế giới.

Nắm giữ những “đức tính” tốt đẹp này, khu vực được các chuyên gia, lãnh đạo Singapore tin tưởng rằng để phát triển hơn nữa, khu vực cần thúc đẩy hợp tác và gắn kết. Đây là điều kiện tiên quyết mà Đông Nam Á phải thực hiện, cùng với đó là tiếp tục chọn lọc và gìn giữ ý tưởng, giá trị văn minh lâu dài, từ đó giữ được khả năng phục hồi của khu vực.

Được biết, Đông Nam Á bao gồm các quốc gia đang hiện đại hóa nhằm tìm kiếm bản sắc khu vực. Nhiều chỉnh thể ở đây đã có hơn 3 thiên niên kỷ kinh nghiệm làm phong phú thêm nền văn hóa địa phương bằng cách lựa chọn những gì đất nước cần từ 4 nền văn minh cổ đại.

Sau thế kỷ 18, khi các cường quốc đế quốc toàn cầu thống trị thế giới bằng nền văn minh của mình, khu vực vẫn giữ những giá trị truyền thống riêng có. Các nhà lãnh đạo khu vực đã quan sát cách các nền văn minh phản ứng với quá trình hiện đại hóa, song không áp dụng riêng lẻ bất kỳ mô hình nào. Như trước đây, các cộng đồng Đông Nam Á vẫn cởi mở và hòa nhập khi họ tạo điều kiện cho văn hóa địa phương phát triển để trở thành nền văn hóa quốc gia hiện đại. Có thể nói rằng, đây là phương pháp tốt và phù hợp nhất để Đông Nam Á tiếp tục định hình khu vực trở nên cởi mở, trung lập, phát triển toàn diện và kiên cường.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ The Straistimes)