Cố đô Luang Prabang, Lào. Ảnh: SCMP
 

Luang Prabang là trung tâm giao thông và du lịch lớn ở phía bắc Lào, với trung tâm tành phố đang phát triển nhanh chóng. Với nhiều công trình lịch sử, văn hóa độc đáo, cố đô này của Lào đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1995. Kể từ đó, sự phát triển của các cơ sở xử lý chất thải thiết yếu, đường đô thị và lối đi bộ, cũng như không gian xanh công cộng đã không theo kịp với nhu cầu tăng vọt, dẫn tới suy thoái môi trường và giảm chất lượng môi trường sống.

Trong bối cảnh đó, các khoản hỗ trợ của ADB sẽ được phân bổ cho các dự án chăm sóc trẻ em và cộng đồng, cấp học bổng giáo dục đại học và dạy nghề cho phụ nữ. Đồng thời, dự án cũng sẽ thiết lập một mạng lưới phát triển kinh doanh công nghiệp sáng tạo do phụ nữ lãnh đạo và chuẩn bị chiến lược, kế hoạch hành động cho thành phố sáng tạo đầu tiên của Lào.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ ADB, CNA & Reuters)