Nhật Bản và ASEAN sẽ thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa: Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang 

Theo đó, tuyên bố chung sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt diễn ra từ ngày 16 – 18/12 tại Tokyo và sẽ nhấn mạnh 3 trụ cột hợp tác bao gồm giao lưu nhân dân, đồng sáng tạo kinh tế và xã hội, hòa bình và ổn định. Trong đó chuỗi cung ứng và số hóa là lĩnh vực ưu tiên.

Với việc Nhật Bản và ASEAN kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác vào năm 2023, hai bên đã nâng cấp mối quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện”.

Trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, trọng tâm sẽ là “đồng sáng tạo”. Cả hai bên sẽ tăng cường “kết nối thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng, phát triển và trao đổi thể chế, cũng như nguồn nhân lực”, đồng thời hai bên cũng sẽ triển khai thực hiện nỗ lực để cải thiện tính bền vững của chuỗi cung ứng.

Việc thúc đẩy số hóa và hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cũng như hỗ trợ đổi mới trong doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng sẽ là những nội dung nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh đặc biệt sắp tới.

Tuyên bố dự kiến sẽ bao gồm cam kết “làm việc hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

Cùng với đó, hai bên cũng sẽ cùng hợp tác giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, sẽ là tuyên bố chung đề cập đến nhân quyền và tăng cường hợp tác để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công mạng.

Giao lưu nhân dân sẽ được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa và thể thao. Đối với lĩnh vực giáo dục, các chương trình học bổng và trao đổi sinh viên/giáo viên sẽ được mở rộng.

Đan Lê (Lược dịch từ Nikkei Asia)