Tư liệu Hán - Nôm sau khi được số hóa được trưng bày đến người xem

Những tư liệu này là một trong số hàng trăm ngàn tư liệu Hán - Nôm quý còn lưu giữ trong các làng xã, tư gia… được Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế sưu tầm, số hóa và xử lý để đưa vào khai thác và phát huy giá trị.

Được biết, từ 2009 đến nay, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế đã thực hiện gần 418.000 trang tư liệu tương đương với hơn 5.200 đầu tài liệu. Công tác này được triển khai tại 187 làng, 923 họ tộc và 18 phủ đệ nhằm góp phần bảo tồn di sản Hán - Nôm, nguồn tài liệu quý giá cho việc nghiên cứu văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, của vùng đất Thuận Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Ngoài ra, thư viện đã tiến hành in, phục chế hàng trăm sắc phong, bản bằng cấp phục vụ công tác trưng bày, triển lãm, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc.

Một bản khắc mộc bản được triển lãm đến công chúng

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng, để tiếp tục phát huy có hiệu quả nguồn tài liệu này, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cần tiếp tục tăng cường sự hợp tác, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các địa phương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, với nguồn tư liệu có được, cần tăng cường hơn nữa công tác phân loại, biên soạn, tiếp tục xuất bản các ấn phẩm liên quan đến di sản Hán - Nôm ở Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, chú trọng lập thư mục giới thiệu trên website, quảng bá di sản Hán - Nôm và kết nối với các đơn vị, tổ chức liên quan để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá về di sản độc đáo này.

N. MINH