Trời mưa đường trơn trượt, cần cẩn trọng khi điều khiển phương tiện giao thông

Chỉ tay lên những vết trầy xước ở chân, tay, người bạn làm cùng cơ quan kể: “Biết mưa gió kéo dài khiến mặt đường trơn trượt, nên tôi rất cẩn thận khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhưng không ngờ chỉ sơ suất nhỏ là “dính đòn”, dẫn đến thương tích thế này”.

Hôm đó trên đường đi làm về đến đoạn ngã 5, Nguyễn Huệ - Hai Bà Trưng - Đống Đa, thời điểm này mưa rất to, trời sập tối rất nhanh, tôi điều khiển xe đi với tốc độ khá chậm, bỗng nghe một cái “rầm” rồi thấy trước mặt mình một chiếc xe máy, thì ra là đã va chạm với một xe máy đi ngược chiều. Rất may cả xe hai đều đi chậm nên cú va chạm không thiệt hại gì nặng, hai bên đều bị trầy xước chân, tay. Không có vấn đề gì nghiêm trọng nên đường ai nấy đi.

Nhưng bạn nói, đến khi va vào nhau rồi mà mình còn không biết, do mưa to, trời tối nhanh mà cả hai bên đều không bật đèn nên mới dẫn đến vụ va quẹt đó. Lần sau đi mà gặp mưa to như vậy thì nên bật đèn cho người đi đối diện phát hiện ra chứ không cứ đi như vậy nguy hiểm lắm.

Buổi chiều cuối tuần cách đây 3 ngày, tôi điều khiển xe đi đường Minh Mạng hướng lên cầu Tuần để về quê. Quá trình di chuyển, trời đổ mưa rất to, nghe qua câu chuyện của người bạn nên tôi cũng ít nhiều lưu ý, chủ động cho xe chạy chậm lại, giữ khoảng cách với các phương tiện chạy phía trước. Dù đã cẩn thận lưu thông dưới thời tiết mưa gió như thế mà vẫn gặp phải một phen “hú vía” khi xe của tôi suýt xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ lao trong đường nhánh ra.

“Người này điều khiển xe máy trong đường nhánh đâm ra đường Minh Mạng (đoạn gần cầu Lim) nhưng không hãm phanh, không quan sát, rồi rẽ trái. Dù người này có bật đèn xi nhan nhưng việc không quan sát trước khi rẽ ra đường lớn khiến 2 phương tiện suýt va vào nhau. May mắn là tôi chạy khá chậm và cũng nhanh chân đạp phanh nên tránh được sự cố”.

Thời điểm đó trời mưa rất to, người phụ nữ điều khiển xe máy mặc áo mưa, điều này có thể gây hạn chế trong việc quan sát các phương tiện xung quanh. Tuy nhiên, cốt lõi vẫn là người này chủ quan khi tham gia giao thông trong thời tiết mưa gió.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, với tâm lý vội tránh mưa, nhiều người tham gia giao thông vi phạm quy định an toàn như: phóng nhanh, chạy ẩu, lấn làn đường, quay đầu xe không đúng quy định... gây nguy hiểm. Không những vậy, việc sử dụng các loại áo mưa trùm kín toàn thân gây vướng víu, cản trở tầm nhìn, tầm quan sát của người điều khiển phương tiện vốn dĩ đã khó khăn khi di chuyển bởi những cơn mưa. Nguy hiểm nhất là những tà áo mưa dài dễ bị vướng vào bánh xe gây tai nạn.

Tham gia giao thông khi trời mưa luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bởi đường trơn trượt, ngập nước, tầm nhìn hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn nếu như người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết xấu, mưa to cũng như đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành luật để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra. Đừng vì một phút vội vàng mà gây ra nguy hiểm cho chính bản thân mình và những người xung quanh.

Bài, ảnh: Ngọc An