Một cơ sở khai thác khí đốt ở ngoài khơi Australia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, theo một báo cáo vừa được Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố, tổng mức tiêu thụ khí đốt trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 2,5% vào năm 2024; trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ bổ sung thêm 4%, tiếp theo là các quốc gia giàu khí đốt ở châu Phi và Trung Đông.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiên liệu của khu vực châu Âu được dự báo sẽ tăng trưởng 3%; tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức từng được ghi nhận trước cuộc khủng hoảng năng lượng, đã khiến nhu cầu trên lục địa này hồi năm ngoái giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995.

Cũng theo IEA, trong khi nhu cầu đang cải thiện trên toàn cầu, với giá cả ở châu Âu và châu Á tiếp tục giảm từ mức đỉnh khủng hoảng vào năm 2022, “mức độ không chắc chắn cao” vẫn chiếm ưu thế trong các dự báo. Trong đó, căng thẳng địa chính trị và các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn “có thể góp phần khiến điều kiện thị trường thắt chặt hơn và biến động giá cả”.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Bloomberg & The Business Times)