Người dân trong một lễ hội mùa xuân ở thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh minh họa: Xinhua/TTXVN

Đây là kết quả dựa theo một chỉ số mới của Công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners. Quốc gia có dãy núi Alps vốn nổi tiếng với những phong cảnh đẹp như tranh vẽ và chất lượng cuộc sống cao, giờ đây đã bổ sung thêm một điểm nhấn mới.

Theo đó, Thụy Sĩ có tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2%, và là nơi có 7 trong số 250 trường đại học hàng đầu trên thế giới, khiến nơi đây trở thành điểm đến được đánh giá cao đối với các gia đình mong muốn xây dựng sự giàu có và đảm bảo sự nghiệp tốt cho con cái của họ.

Được biết, Henley & Partners cũng là đơn vị giám sát chỉ số hộ chiếu hàng năm. Chỉ số nói trên giới thiệu một cuộc khảo sát mới về sự kết hợp giữa giáo dục hàng đầu và khả năng đi lại toàn cầu nâng cao, có thể mở ra những cơ hội tuyệt vời cho các thế hệ tương lai.

Sức mạnh tổng hợp này là công cụ giúp mở rộng các mạng lưới toàn cầu, tăng cường quỹ đạo sự nghiệp và tăng cường khả năng di chuyển kinh tế, từ đó tạo tiền đề cho sự thịnh vượng bền vững và tích lũy của cải trong suốt cuộc đời.

Đứng ngay sau Thụy Sĩ trong bảng xếp hạng này là Mỹ và Singapore, lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Trong đó, Mỹ cũng mang đến những triển vọng việc làm to lớn, và nền giáo dục tuyệt vời, với 46 trong số những trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Đối với Singapore, đây được xem là trung tâm của một khu vực kinh tế đang phát triển, với nhiều cơ hội trong lĩnh vực ngân hàng và kỹ thuật, cũng như thủ tục cấp thị thực đơn giản.

Nghiên cứu của Henley & Partners đã xem xét trình độ học vấn, tiềm năng thu nhập, thăng tiến nghề nghiệp, khả năng sinh sống, khả năng di chuyển kinh tế và triển vọng việc làm trên khắp 27 quốc gia để thiết lập “điểm số cơ hội” dành cho các gia đình mong muốn di chuyển và kiếm được nhiều tiền hơn.

Bảng xếp hạng cho thấy, một gia đình Indonesia điển hình có điểm số khi ở quê nhà là 25% có thể nâng khả năng thành công cho thế hệ tiếp theo lên 82%, bằng cách tiếp cận quyền cư trú ở Mỹ. Tương tự, một gia đình Ấn Độ có số điểm 32% khi chuyển đến Thụy Sĩ sẽ tăng lợi thế của họ lên 85%.

Qua đó, bà Tess Wilkinson, Giám đốc của Henley & Partners Education nhận định: “Sự khác biệt về thu nhập trên toàn cầu phần lớn có thể là do người dân sinh sống và làm việc ở quốc gia nào. Chọn đúng quốc gia là chìa khóa để đảm bảo sự giàu có cho nhiều thế hệ”.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ The Business Times, Gutzy Asia & Bloomberg)