Một trường hợp phải tiêm huyết thanh kháng dại do vết cắn nguy hiểm

Thống kê trong 20 ngày của tháng 2, CDC thực hiện khoảng 380 mũi tiêm vắc xin phòng dại. Có hơn 45 người bị vết cắn nguy hiểm phải tiêm huyết thanh kháng dại.

Lý giải nguyên nhân số lượng người đến tiêm phòng dại tăng vọt, cán bộ CDC cho rằng do việc du lịch, đi lại nhiều trong ngày tết và vật nuôi thả rông không được tiêm phòng, quản lý tốt.

Bình quân mỗi tháng, CDC tỉnh tiếp nhận trên dưới 150 trường hợp tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Lịch tiêm 5 mũi vắc xin sau phơi nhiễm vào ngày đầu tiên, ngày thứ 3, 7, 14, 28.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu bị chó mèo cắn, nên rửa vết thương dưới vòi nước sạch bằng xà phòng, sau đó xử lý bằng cồn/ i ốt và đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng kịp thời.

Hiện, CDC đảm bảo nguồn vắc xin, huyết thanh cùng đội ngũ nhân lực phục vụ cho công tác tiêm phòng bệnh dại.

Tin, ảnh: LINH TUỆ