NSƯT Phong Thủy diễn ngâm bài thơ "Nguyên tiêu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là chương trình mở đầu cho Festival Thơ Huế năm 2024. Chương trình giới thiệu đến khán giả 22 tác phẩm thơ và 2 nhạc phẩm viết về mùa xuân của 24 tác giả.

Các tác phẩm mang đến cho người nghe nhiều cung bậc về mùa xuân, từ tươi vui đón mùa xuân mới với các tác phẩm "Nguyên tiêu" (Chủ tịch Hồ Chí Minh), "Xuân đời" (Xuân Thảo), "Đất nước vào xuân" (Lê Đức Thành), "Màu xanh và ánh sáng" (Nguyễn Văn Vũ), "Mùa xuân yêu người" (Ngàn Thương)... đến nỗi buồn "Tết anh không về" của nhà thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh.

Đêm thơ cũng có nhiều tác phẩm ca ngợi tình yêu đôi lứa như "Dạ khúc" (Hoàng Phủ Ngọc Tường), "Hoa nắng" (Nguyễn Thiền Nghi), "Đưa em đi dạo phố xuân" (Ngô Công Tấn), "Hò hẹn" (Trần Văn Liêm)... 

Chương trình "Bản hòa âm đất nước"  là khúc hoan ca mừng đất nước đón một mùa xuân mới, là dịp để các nhà thơ và những người có niềm yêu thích sáng tác văn học được nói lên tiếng lòng của mình qua những giai điệu, vần thơ, con chữ.

Theo nhà thơ Lê Tấn Quỳnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, bên cạnh những tác phẩm quen thuộc của những nhà thơ lớn như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ, Thanh Hải, Văn Cao..., chương trình cũng giới thiệu đến công chúng những tác giả mới với những tác phẩm mới, qua đó khuyến khích các tác giả duy trì nguồn cảm hứng để từ đó có những sáng tác thấm đẫm tình đời, tình người. 

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH