Gia súc chết do lạnh giá tại Sergelen Soum, Mông Cổ. Ảnh: AFP/TTXVN 

Là một quốc gia không giáp biển, Mông Cổ không xa lạ gì với kiểu thời tiết khắc nghiệt thường kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, khi nhiệt độ giảm mạnh tới -50 độ C ở một số khu vực. Nhưng mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn nhiều, với nhiệt độ hạ thấp hơn bình thường và tuyết rơi rất dày, một báo cáo gần đây của LHQ nêu rõ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mông Cổ, trong tổng đàn vật nuôi 64,7 triệu con - bao gồm cừu, dê, ngựa và bò – khoảng 2,1 triệu con đã chết vì đói và kiệt sức, tính đến đầu tuần này.

LHQ cho biết, biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và cường độ của dzuds - một thuật ngữ của người Mông Cổ nhằm mô tả mùa đông lạnh giá dẫn tới lượng lớn gia súc chết do mặt đất đóng băng hoặc phủ đầy tuyết.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Straitstimes & Reuters)