Một tàu chở dầu di chuyển trên Đại Tây Dương. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cho đến nay trong năm 2024, giá dầu chuẩn, dầu Brent và dầu West Texas Middle (WTI) vẫn bị giới hạn do việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+), cũng như những lo ngại tiếp tục về nhu cầu trì trệ từ Mỹ và Trung Quốc.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy, giá dầu năm nay cũng giao dịch trong phạm vi chặt chẽ hơn so với cùng kỳ một năm trước đó. Dầu Brent đã giao dịch trong khoảng từ 75,89 - 83,67 USD/thùng cho đến nay trong năm 2024, trong khi phạm vi này từng được ghi nhận rộng hơn ở mức 77,84 - 88,19 USD/thùng vào năm 2023. Tương tự, WTI đã giao dịch ở mức giá từ 70,38 - 79,19 USD/thùng trong năm nay, so với mức giá từ 72,84 - 81,62 USD trong một năm trước đó.

Chiến lược gia tiền tệ Sim Moh Siong của Ngân hàng Bank of Singapore (BOS) cho rằng, nhu cầu trong thời gian tới “không chắc chắn”; đồng thời lưu ý tăng trưởng nhu cầu từ Trung Quốc, một trong những nước mua dầu thô hàng đầu trên toàn cầu có vẻ “mờ nhạt”.

Về mặt nguồn cung, những bất ổn địa chính trị, như căng thẳng ở Trung Đông và các cuộc tấn công gần đây ở Biển Đỏ đã dẫn đến việc định tuyến lại loại hàng hóa này, và điều này cũng khiến giá dầu được hỗ trợ cho đến thời điểm hiện nay.

Nguồn cung từ các nước ngoài OPEC cũng tăng nhanh hơn dự kiến. Chẳng hạn như, Mỹ thường có “mối quan hệ tỷ lệ” giữa các giàn khoan dầu và sản lượng dầu. Các nhà sản xuất đá phiến ở Mỹ gần đây đã nâng cao hiệu quả của các giàn khoan thông qua nhiều phương pháp, cũng như tập trung sự chú ý và năng lực khoan vào các địa điểm có tiềm năng nhất về sản lượng.

Ông Sim Moh Siong dự báo, giá dầu Brent năm nay sẽ đạt trung bình 75 USD/thùng, giảm so với mức 85 USD/thùng trước đó. Tuy nhiên, ông kỳ vọng giá dầu chuẩn sẽ duy trì quanh mức 80 USD/thùng vào đầu năm 2024, và các mức giá sẽ hạ nhiệt vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích tại Công ty Rystad Energy cũng kỳ vọng giá dầu sẽ ở quanh mức 80 USD/thùng nhờ hoạt động lọc dầu tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như sự quản lý nguồn cung từ OPEC+.

“Trong bối cảnh sự gián đoạn địa chính trị trong các dòng chảy thương mại, tất cả các khu vực được dự báo sẽ tăng cường an ninh năng lượng”, các nhà phân tích nói thêm; đồng thời cảnh báo mối lo ngại về nguồn cung từ châu Âu có thể thúc đẩy biến động trên thị trường.

Tiếp đó, bà Ann-Louise Hittle, Phó Chủ tịch phụ trách thị trường dầu mỏ của Công ty Wood Mackenzie dự báo, nhu cầu toàn cầu sẽ tăng 1,9 triệu thùng/ngày trong năm nay, mở rộng từ mức tăng 1,7 triệu thùng/ngày hồi năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng nhu cầu dự kiến sẽ hỗ trợ vừa phải cho giá cả trong nửa cuối năm 2024 so với mức hiện tại. Về mặt nguồn cung, bà Ann-Louise Hittle dự báo nguồn cung toàn cầu sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày trong năm nay, “phản ánh sự hạn chế sản lượng vừa phải” từ OPEC+.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ The Business Times)