Thực hiện một ca can thiệp tim mạch sử dụng công nghệ cao tại hội thảo. Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Đây là 4 ca bệnh nằm trong hoạt động của hội thảo "Phá vỡ rào cản với các kỹ thuật can thiệp tiên tiến" chuyên sâu về can thiệp động mạch vành phức tạp và can thiệp động mạch hai chi dưới do BVTW Huế phối hợp cùng công ty Boston Scientific Việt Nam tổ chức.

30 bác sĩ đến từ các Bệnh viện đa khoa Gia đình Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam cùng các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, ĐH Huế đã tham gia cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ thuật và thực hành.

TS. BS. Hồ Anh Bình – Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Cấp cứu tim mạch can thiệp BVTW Huế cho biết: "Kỹ thuật can thiệp động mạch vành, trong đó, can thiệp động mạch vành phức tạp đòi hỏi khả năng chuyên môn cao, kỹ năng xử lý các tình huống khó xử một cách chuẩn mực và nhanh nhạy. Bên cạnh đôi tay được rèn giũa của người bác sĩ còn có sự hỗ trợ đắc lực đến từ các phương tiện, dụng cụ hiện đại được phát triển với công nghệ vượt bậc. Sự phối hợp hoàn chỉnh này mang lại cho bệnh nhân đến điều trị kết quả tốt hơn".

Theo GS.TS.BS Phạm Như Hiệp – Giám đốc BVTW Huế, sắp đến, Trung tâm Tim mạch của đơn vị sẽ lắp đặt thêm 2 máy DSA can thiệp mới, nâng tổng số máy DSA can thiệp của viện là 5 máy nhằm đáp ứng tốt hơn nữa công tác cứu chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, hướng tới xây dựng BVTW Huế là trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao có thương hiệu quốc tế.         

LINH TUỆ