Người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một điểm tiêm phòng ở tiểu bang Washington, Mỹ.  Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, cuộc họp lần thứ 9 của Cơ quan đàm phán liên chính phủ (INB) đã được bắt đầu từ ngày 18/3 và kết thúc vào ngày 28/3. Các nhà đàm phán đã thảo luận về tất cả những điều khoản trong dự thảo hiệp ước, bao gồm tài chính đầy đủ cho việc chuẩn bị sẵn sàng trước đại dịch, tiếp cận công bằng các biện pháp ứng phó y tế cần thiết trong đại dịch và tăng cường lực lượng lao động y tế.

“Các quốc gia thành viên hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của “hiệp ước đại dịch” trong việc bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi những đau khổ mà chúng ta đã phải chịu đựng trong đại dịch COVID-19. Tôi cảm ơn họ vì những cam kết rõ ràng trong việc tìm ra điểm chung và hoàn tất hiệp ước lịch sử này kịp thời cho kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA)”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Việc nối lại các cuộc đàm phán vào tháng tới sẽ là một cột mốc quan trọng trước thềm kỳ họp WHA lần thứ 77, bắt đầu từ ngày 27/5, tại đó các quốc gia thành viên dự kiến sẽ xem xét văn bản đề xuất của “hiệp ước đại dịch” đầu tiên trên thế giới để thông qua.

“Các chính phủ đều thừa nhận rõ ràng mục tiêu của một hiệp ước về đại dịch là chuẩn bị cho thế giới để ngăn chặn và ứng phó với các đại dịch trong tương lai, được xây dựng trên sự đồng thuận, đoàn kết và công bằng”, bà Precious Matsoso, đồng Chủ tịch INB nhận định.

Trong khi đó, ông Roland Driece, đồng Chủ tịch INB cho rằng: “Các chính phủ đã nói rõ rằng, chúng tôi không thể không đạt được hiệp ước tại kỳ họp WHA tiếp theo, nhằm giúp thế giới khỏe mạnh hơn, công bằng hơn và an toàn hơn trước các đại dịch. Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng và cam kết tối đa hóa các cuộc đàm phán còn lại để đạt được kết quả mà cả thế giới đều mong muốn”.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ WHO)