Bị cáo Lê Hoàng Vũ trước tòa  

Do có nhiều khoản nợ cá nhân và thiếu tiền tiêu xài nên Lê Hoàng Vũ đã dùng thủ đoạn gian dối là vay tiền để lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngân hàng này, sang vay ở ngân hàng khác... Vào các ngày 15/8/2022 và 20/8/2022, Lê Hoàng Vũ đã dùng thủ đoạn nói trên để lừa anh D. V. H. 2 lần, với tổng số tiền là 980 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Vũ nói anh H. viết hợp đồng nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó chủ yếu nội dung chính vẫn là số tiền đặt cọc (tức là số tiền anh H. cho Vũ vay), còn thông tin, giá trị chuyển nhượng chỉ mang tính thỏa thuận, tạo lòng tin cho nhau. Ngoài ra, Vũ viết một giấy mượn số tiền 1 tỷ đồng để làm tin.Số tiền chiếm đoạt được bị cáo Vũ đã đem đi trả nợ và tiêu xài cá nhân, sau đó Vũ bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận và khắc phục một phần hậu quả, đồng thời bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và gia đình bị cáo có công cách mạng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

THÁI SƠN