Số lượng lớn lao động và sinh viên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tạp chí Nikkei Asia ngày 24/5 trích dẫn kết quả của một cuộc khảo sát trên toàn khu vực do Công ty tư vấn Deloitte thực hiện cho thấy, việc ứng dụng Generative AI cao hơn 30% và quan điểm về công nghệ này ở các quốc gia đang phát triển tích cực hơn so với các quốc gia phát triển.

“Sự tập trung của dân số trẻ, hiểu biết về kỹ thuật số ở các nền kinh tế đang phát triển cho thấy, có khả năng có sự gián đoạn đáng kể trong hệ thống phân cấp công nghệ truyền thống trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển háo hức hơn trong việc nắm bắt và nâng cao kỹ năng trong loại công nghệ mới này”, Deloitte nhận định.

Đáng chú ý, trên toàn khu vực, hơn 60% lao động và hơn 80% sinh viên sử dụng công nghệ Generative AI. Ông Rob Hillard, người đứng đầu phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Deloitte nhấn mạnh: “Tỷ lệ ứng dụng trong lực lượng lao động có lẽ cao hơn so với kỳ vọng trong 6 tháng trước”.

Sự quan tâm sâu sắc đến công nghệ trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy các khoản đầu tư lớn vào phần cứng và cơ sở hạ tầng, cũng như cuộc chạy đua thương mại hóa các ứng dụng do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ. Theo dự báo của Deloitte, khoản đầu tư hàng năm vào công nghệ trí tuệ nhân tạo của các doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng lên mức 117 tỷ USD vào năm 2030, đánh dấu sự mở rộng gấp 5 lần so với năm 2022.

Trong số những người tham gia khảo sát, lao động trong độ tuổi từ 18 - 24 tuổi có khả năng báo cáo sử dụng Generative AI cao gần gấp đôi so với lao động đã đi làm lâu năm, điều này cho thấy tuổi tác và việc tiếp xúc sớm với công nghệ kỹ thuật số là động lực chính của xu hướng nói trên.

Đây là một lý do khiến các quốc gia châu Á đang phát triển, thường có dân số trẻ hơn nổi lên như những nơi ứng dụng sớm trong sự bùng nổ của công nghệ Generative AI. Chẳng hạn như, gần 90% lao động và sinh viên ở Ấn Độ cho biết họ đã sử dụng công nghệ Generative AI, so với con số dưới 40% tại Nhật Bản.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Nikkei Asia)