Bà Thí (áo lam) nhận nhà đại đoàn kết

Không còn là con sông Phổ Lợi chi chít bèo lục bình, nay dòng sông chảy qua địa bàn xã Phú Dương luôn xanh mát, sạch sẽ. Đó chính là thành quả của sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và người dân xã.

“Không phải tham gia dọn cho sạch một lần rồi bỏ đó, lúc nào nhiều quá mới dọn tiếp, mà được sự tuyên truyền của cán bộ Mặt trận cơ sở, người dân chúng tôi đã ý thức hơn trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống của mình. Không coi việc vệ sinh môi trường là của đoàn thể, chính quyền. Vì vậy, không chỉ riêng tôi mà tất cả người dân sống cạnh sông đã chủ động kiểm tra thường xuyên, thấy xuất hiện bèo là vớt, không để cho bèo có cơ hội phát triển lại”, ông Ba, một hộ dân sống gần sông Phổ Lợi cho biết.

Cùng với hoạt động Chủ nhật xanh được triển khai đều đặn hàng tuần, những tuyến đường liên thôn, liên xóm luôn được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, góp phần thay đổi diện mạo xã.

Với sự kết nối của Mặt trận xã, sự chung tay của các đoàn thể những “Điểm xanh văn hóa” tại các thôn Thạch Căn, Mỹ An được xây dựng, hoàn thiện. Đây chính là những địa điểm vui chơi lành mạnh của bà con khi được trang bị xích đu và các dụng cụ để hỗ trợ các hoạt động thể dục, thể thao...

Không những luôn được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, bà Trần Thị Thí, hộ nghèo thôn Mỹ An đã được Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã giới thiệu, kết nối xây dựng nhà đại đoàn kết. Ngôi nhà kiên cố, cửa nẻo chắc chắn là mơ ước cả đời của bà Thí. “Tôi vui lắm. Tuổi ngày càng cao, kinh tế khó khăn lấy đâu ra tiền xây nhà. Nhờ được Mặt trận xã quan tâm, Mặt trận các cấp hỗ trợ tiền tôi mới có được ngôi nhà kiên cố để ở. Từ nay không phải nơm nớp lo âu khi mùa mưa bão đến”, bà Thí bộc bạch.

Cũng như bà Thí, ngôi nhà kiên cố chính là niềm mơ ước mà Mặt trận xã đã giúp ông Trần Đình Lộc, thôn Phú Khê thực hiện. “Với những gia đình hoàn cảnh như chúng tôi thì ngôi nhà kiên cố là một tài sản vô cùng lớn. Tôi biết, mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng cho hộ nghèo chính là sự góp sức, chung tay của tất cả mọi người. Vì vậy, tôi rất trân quý sự sẻ chia này. Đây chính là động lực để gia đình tôi vươn lên”, ông Lộc chia sẻ.

Bà Võ Thị Lành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết: Để có được sự đồng thuận trong Nhân dân, Mặt trận xã đã tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết, tập hợp, vận động bà con đẩy mạnh các phong trào thi đua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

9/9 Ban Công tác Mặt trận cơ sở đã đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình. Trong đó chú trọng các hình thức truyền thông trên Internet, mạng xã hội (facebook, zalo,...), chia sẻ, lan tỏa hình ảnh người tốt, việc tốt để người dân hiểu được kết quả của sự đồng thuận, đồng lòng. Đội ngũ Mặt trận cơ sở cũng luôn sâu sát, nắm bắt tình hình người dân, nhất là những hộ gia đình khó khăn để đề xuất và có phương án hỗ trợ kịp thời, phù hợp.

Bài, ảnh: Thảo Vy