Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở thành phố Frankfurt am Main, Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó vào ngày 6/6, ECB chính thức giảm lãi suất chủ chốt xuống 3,75% từ mức cao kỷ lục. Đây là lần cắt giảm đầu tiên kể từ năm 2019. Được biết, lạm phát của khu vực này được dự báo lần lượt ở mức 2,5% và 2,2% trong năm 2024 và năm 2025. Cũng theo ECB, quyết định cắt giảm lãi suất là cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời đảm bảo lạm phát được duy trì gần mức mục tiêu 2%.

Mức cắt giảm này được cho là sẽ thúc đẩy triển vọng lạc quan cho chứng khoán châu Âu, và cùng với đó là triển vọng cho thị trường vốn cổ phần, thu hút các công ty kích hoạt kế hoạch niêm yết.

Trong một nhận định liên quan, ông Jerome Renard, người đứng đầu bộ phận thị trường vốn châu Âu tại Ngân hàng Bank of America (BoA) ở Paris cho biết: “Nếu có sự thúc đẩy tâm lý lâu dài và các thị trường châu Âu, cũng như các giao dịch thị trường vốn cổ phần tiếp tục diễn ra, thì điều này thực sự có thể thúc đẩy thêm nhiều ứng viên… Vẫn còn cơ hội vài tuần trước khi bước vào kỳ nghỉ hè giữa tháng 7”.

Cũng theo ông Jerome Renard, thị trường IPO của châu Âu vẫn chưa mở cửa trở lại hoàn toàn, trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, nhưng hồ sơ của các công ty muốn niêm yết đang bắt đầu mở rộng ra ngoài những công ty hàng đầu.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Bloomberg & Reuters)