Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) đang diễn ra trên khắp 27 nước thành viên EU. Ảnh: Getty Images

Giới chức EU cũng lo lắng về sự gia tăng của thông tin sai lệch trực tuyến có thể ảnh hưởng đến khoảng 373 triệu cử tri trên toàn khối 27 quốc gia thành viên khi theo thời gian, thông tin sai lệch có thể làm xói mòn lòng tin vào các thể chế chính trị và gây ra sự thờ ơ trong cử tri.

Trong bối cảnh đó, một lực lượng đặc nhiệm của EU đang làm việc với các học giả, nhà báo và các công ty công nghệ để chống lại sự can thiệp và thao túng thông tin. Đồng thời, Văn phòng thống kê của EU (EUROSTAT) cũng lần đầu tiên cung cấp dịch vụ dữ liệu và xác minh tính xác thực trong mùa bầu cử này, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại thông tin sai lệch.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters, Straitstimes & Pattayamail)