Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế tiềm năng văn hóa, kinh tế, du lịch của huyện Quảng Điền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời làm phong phú thêm đời sống tinh thần, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, trong sự nghiệp xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, cùng với việc tập trung cao cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại... thì việc xây dựng nền văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực cho sự phát triển có ý nghĩa vô cùng to lớn.

“Thông qua việc tổ chức Lễ hội “Sóng nước Tam Giang”, huyện Quảng Điền hướng đến mục tiêu quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Nhất là những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo riêng có của vùng quê sông nước Quảng Điền và những tiềm năng to lớn của hệ đầm phá Tam Giang”- ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Không gian chính của lễ hội vẫn là bên bờ phá Tam Giang thơ mộng, với nhiều hoạt động được tổ chức phong phú. Ngoài chương trình nghệ thuật đêm khai mạc, lễ hội lần này sẽ có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như hò Bả trạo, múa náp, đua ghe, vật, bài chòi…

Ngoài ra, tại lễ hội sẽ có các hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương, hội chợ ẩm thực, hội chợ sản phẩm Hoàng Mai Huế, trưng bày ảnh nghệ thuật, hoạt động dù lượn… làm phong phú thêm chương trình lễ hội.

Trong chương trình Nghệ thuật khai mạc với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế cùng sự hiện diện của các ngôi sao ca nhạc có tên tuổi đã giúp các đại biểu, quý khán giả và bà con hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành vùng đất, con người Quảng Điền bên bờ phá Tam Giang hiền hòa, thơ mộng và hiếu khách.

Lễ hội Sóng nước Tam Giang năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8-10/6/2024 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống của vùng quê sông nước Quảng Điền.

THÁI BÌNH