Trẻ em chơi trên một bãi biển đầy rác ở Philippines. Ảnh: Reuters/Moitruong

Trong bối cảnh đó, các nhà vận động vì môi trường xanh đã nghĩ ra kế hoạch đổi một bao gạo lấy mỗi bao rác do người dân địa phương thu gom. Đến nay, sau gần 2 năm triển khai, hơn 4,3 tấn rác thải nhựa đã được thu dọn, và đổi lại, 2,6 tấn gạo đã được phân phát.

Các nhà tài trợ tư nhân và các công ty nhỏ đã đóng góp cho chương trình, và điều này cũng giúp các gia đình có thu nhập thấp giảm hóa đơn lương thực sau khi giá gạo tăng mạnh trong những năm gần đây.

Theo báo cáo cập nhật vào tháng 4/2022 của dự án Our World in Data, Philippines là nước thải ra rác thải nhựa trên đại dương lớn nhất thế giới, chiếm 36% tổng lượng rác thải toàn cầu.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters & Yonhap)