Võ Hà Hạnh Nhân cùng bạn bè trình diễn nghệ thuật đương đại 

Cố họa sĩ Võ Xuân Huy (1970 - 2016) là một họa sĩ trẻ xuất sắc của Huế trong lĩnh vực sơn mài - môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Tài năng của anh được giới nghệ thuật Cố đô công nhận khi anh đã thuần thục Hội họa hàn lâm, đặc biệt là sơn mài với sự "vượt qua" khỏi các khuôn khổ, chiều kích, quan niệm thông thường để tạo lập cho mình một thế giới riêng, ngôn ngữ riêng trong thế giới tạo hình Việt.

Với nghệ sĩ Võ Hà Hạnh Nhân, con gái cố họa sĩ Võ Xuân Huy, cô có trong mình nền tảng âm nhạc chính thống: piano, sáng tác ở Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện Hồ Chí Minh với nhiều giải thưởng. Bản thân cô cũng có những tác phẩm thử nghiệm bằng sự tươi mới với âm sắc đương đại và những nhạc cụ tự chế (DIY) và các phương tiện điện tử.

8 năm sau khi cố họa sĩ Võ Xuân Huy qua đời, Hạnh Nhân được gặp gỡ, đối thoại với cha mình trong “Hình hài của thanh âm”. Đây là cuộc đối thoại của âm và dương, giữa nghệ thuật của Võ Xuân Huy và tài năng của nghệ sĩ trẻ Võ Hà Hạnh Nhân. Hạnh Nhân và bạn bè đã trình diễn âm nhạc đương đại trên nền 24 bức tranh sơn mài trừu tượng của cha cô là cố họa sĩ Võ Xuân Huy.

Sự kiện diễn ra trong vòng 1 tuần, từ ngày 6 đến 12/7.

Phạm Phước Châu