Tài xế cần rèn luyện thói quen bật đèn xi nhan khi qua đường 

Trước tình huống diễn ra một cách bất ngờ này, tôi nhanh chóng bóp phanh xe và may mắn chưa có va chạm nào xảy ra. Hú hồn và nhẹ cả người là cảm giác của tôi sau tình huống “trời ơi” này.

Trên suốt quãng đường di chuyển tiếp theo, tôi suy nghĩ vẫn không thể tài nào biết được vì sao có những người lái xe trên đường lại “làm xiếc” như thế. Nhỡ có chuyện gì sẽ ra sao... Nếu không bật đèn xi nhan, họ cũng có thể nhìn phía sau hay đưa tay ra dấu xin đường chẳng hạn...

Đáng nói, tình trạng không bật đèn xi nhan và bất ngờ rẽ trái, rẽ phải không chỉ riêng của người phụ nữ trên, bởi không hiếm gặp trên đường.

Việc quên bật đèn xi nhan của những người điều khiển phương tiện trên đường nếu ở những đoạn đường vắng sẽ không sao, nhưng ở nơi đông đúc xe cộ sẽ gây ra nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, mất an toàn giao thông cho mọi người lưu thông trên đường.

Để việc di chuyển trên đường trở nên an toàn cho người điều khiển lẫn mọi người xung quanh, tài xế cần rèn luyện thói quen bật đèn xi nhan trước khi rẽ trái hoặc rẽ phải; đồng thời phải bật xi nhan sớm đủ thời gian cho người điều khiển phương tiện phía sau nhường đường, kể cả những đoạn đường vắng người. Việc thường xuyên bật đèn xi nhan sẽ dần dần trở thành phản xạ quen thuộc khi chuẩn bị sang đường và cũng là văn hóa giao thông.

Tuấn Hiệp