Quá trình chuyển đổi năng lượng trong khu vực đòi hỏi nhiều nguồn tài chính. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, các khoản đầu tư và cho vay trong khu vực đã ghi nhận mức tăng từ 10 - 15% so với năm tài chính trước đó, ông Riccardo Puliti, Phó Chủ tịch IFC khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông tin.

Trong năm tài chính trước đó, IFC đã cam kết 11 tỷ USD cho 108 dự án trong khu vực, bao gồm cả tài trợ dài hạn từ tài khoản của tổ chức này, và các cam kết với những tổ chức tài chính khác.

Trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ông Riccardo Puliti cho biết, sự gia tăng về mức tài chính diễn ra trong bối cảnh nhu cầu cấp thiết về ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và đảm bảo an ninh lương thực ở châu Á.

Do khu vực này phụ thuộc phần lớn vào than đá, quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ quan trọng hơn, và sẽ đòi hỏi nhiều nguồn tài chính hơn. Bên cạnh đó, nỗ lực giảm thiểu cũng rất quan trọng, với các quốc gia như Bangladesh và Indonesia có nguy cơ cao bị lũ lụt và các thiệt hại khác liên quan đến khí hậu.

Cũng theo Phó Chủ tịch IFC khu vực châu Á - Thái Bình Dương, việc thu hút khu vực tư nhân đến các quốc gia đang phát triển vẫn là một thách thức. “Đối với khu vực tư nhân, khó khăn thường là thiếu khuôn khổ pháp lý và quy định rõ ràng”, ông Riccardo Puliti nhận định.

Khu vực châu Á cũng được xem là một thị trường đầy hứa hẹn đối với “trái phiếu xanh nước biển” (“blue bond”, hay còn gọi là “trái phiếu biển”), một trong những lĩnh vực thuộc phân loại trái phiếu theo chủ đề sẽ chứng kiến mức tăng trưởng nhanh hơn. Loại trái phiếu này được phát hành nhằm thúc đẩy việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển. Bên cạnh đó, các loại trái phiếu khác có chủ đề cụ thể, bao gồm trái phiếu xanh và trái phiếu xã hội.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Nikkei Asia)