Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa

Là 1 trong số 8 hộ nghèo của xã Hải Dương, từ đầu năm đến nay, bà Huỳnh Thị Cháu trú tại thôn Vĩnh Trị được xã hỗ trợ hơn 15 triệu đồng để sửa chữa nhà vệ sinh, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và trao quà vào mỗi dịp lễ tết. Thông qua các nguồn hỗ trợ nói trên cùng với các hoạt động hỗ trợ sinh kế do xã triển khai trong nhiều năm qua, đến nay điều kiện kinh tế tạm ổn nên bà Cháu đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo, đạt chỉ tiêu xóa 1 hộ nghèo đề ra từ đầu năm.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2024 của TP. Huế và địa phương đặt ra, từ đầu năm đến nay, xã Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người nghèo thoát nghèo và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, tập trung ưu tiên giảm nghèo ở các thôn có lộ trình phấn đấu thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Theo Chủ tịch UBND xã Hải Dương, ông Lê Xuân Hướng, với lợi thế có nhiều con em đi làm ăn xa ở trong, ngoài nước và có kinh tế ổn định nên rất thuận lợi để huy động nguồn lực phục vụ cho công tác giảm nghèo. Thông qua các chương trình, hoạt động, như: Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập xã, các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…, xã viết thư ngỏ gửi đến các mạnh thường quân và qua hệ thống Zalo, Facebook… để vận động con em hỗ trợ “Quỹ vì người nghèo” của xã. Việc kêu gọi này phát huy hiệu quả và đã giúp đỡ cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, góp phần thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống.

Điển hình như dịp kỷ niệm 40 năm thành lập xã vào tháng 4/2023, các mạnh thường quân và bà con xa quê đã hỗ trợ hơn 600 triệu đồng; một chương trình biểu diễn văn nghệ khác, bà con hỗ trợ hơn 70 triệu đồng… Từ nguồn hỗ trợ này, xã đã lên kế hoạch hỗ trợ học sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo mua sắm sách vở, áo quần và tham gia bảo hiểm y tế. Đối với các hộ nghèo, cận nghèo có sức lao động thì hỗ trợ vốn, bò giống để chăn nuôi...

Ông Hướng cho hay, để thực hiện mục tiêu GNBV, từ nay đến cuối năm 2024, UBND xã, Ban giảm nghèo của xã đã xây dựng kế hoạch, phương án giảm nghèo, đồng thời lập dự toán tổng hợp các nội dung cần hỗ trợ cho hộ nghèo. Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN xã và các ban ngành, đoàn thể tiếp tục  vận động, kêu gọi, kết nối các nhà tài trợ, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ cho hộ nghèo về các điều kiện hộ nghèo còn thiếu hụt để thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả, góp phần cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện mục tiêu GNBV.

Bài, ảnh: Ngọc Khánh