Hồ băng Lhonak trên dãy Himalaya bị vỡ gây lũ lụt nghiêm trọng ở vùng hạ lưu sông Teesta, Ấn Độ. Ảnh: Indiantimes

Dãy Himalaya của Ấn Độ có ít nhất 7.500 hồ băng, nhiều hồ trong số đó có nguy cơ gây ra lũ quét nguy hiểm. Theo đó, NDMA đang nhắm mục tiêu vào 190 hồ ở độ cao được coi là nguy hiểm nhất trong một nhiệm vụ dự kiến kéo dài 3 năm.

Những hồ này được hình thành do sự rút lui của các sông băng, một hiện tượng tự nhiên được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhiệt độ do biến đổi khí hậu mà con người gây ra.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ CNA & Straitstimes)