Khi tham gia giao thông, nhường nhau một chút, chậm lại một chút cũng chẳng sao miễn là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người (ảnh minh họa)

Đang chạy trên đường Nguyễn Sinh Cung, TP. Huế, chồng tôi bỗng đi chậm lại và tạt vào lề đường. Chưa hiểu lý do vì sao thì nhìn phía trước, tôi thấy 1 - 2 xe máy cũng đang dừng lại, một người ra tín hiệu để các xe sau biết đi chậm lại, còn một người đang dắt hộ chiếc xe đạp của một người phụ nữ đã lớn tuổi vào lề đường, rồi tiếp tục chạy ra nhặt đồ trên xe bị rơi xuống vương vãi cả đường.

Phải mất một lúc, sau khi được mọi người phụ một tay, mọi thứ mới được buộc lại kỹ càng, người phụ nữ ấy và chiếc xe cùng đồ đạc của mình mới có thể đi tiếp. Đó là sự cố không ai mong muốn, nhưng cũng gây ảnh hưởng phần nào tới những người đang tham gia giao thông trên đường. Và thật vui, không vì sự cố đó mà mọi người khó chịu hay trách móc gì, đổi lại ai cũng vui vẻ giúp dì một tay.

Điều đó làm tôi nhớ lại cách đây không lâu, đang đi trên đoạn đường Chi Lăng giao với Mai Thúc Loan, TP. Huế thì có một chiếc ô tô bán tải biển số Đà Nẵng loay hoay ngay giữa đường, có vẻ đang chần chừ không biết rẽ hướng nào. Cũng lúc đó, một chiếc ô tô khác nhìn thấy đã tạt vào lề đường, tìm chỗ đỗ rồi xuống xe chạy ra gõ kính xe, hỏi han và chỉ đường cho chiếc xe kia.

Cũng một lần đi trên đường, tôi thấy một chiếc xe máy không may va nhẹ vào chiếc ô tô đang ra tín hiệu sang đường, khi biết xảy ra va chạm, tài xế xe máy đã chủ động xin lỗi tài xế ô tô. Khi thấy tài xế đi xe máy nhận lỗi, tài xế ô tô đã ra hiệu không sao và tiếp tục di chuyển, tránh gây ùn tắc giao thông.

Thế mới nói, khi ra đường, nhường nhau một chút, chậm lại một tí cũng chẳng sao, miễn là đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Gần đây, trên các trang mạng xã hội đã xảy ra không ít vụ việc va chạm giao thông nhẹ, nhưng chỉ vì lời nói, hay một vài hành động không vừa ý nhau mà đẩy sự việc đi xa. Sau khi xảy ra va chạm giao thông, việc mất bình tĩnh là điều dễ hiểu. Nhưng việc một ai đó mất bình tĩnh không có nghĩa là họ được phép hành hung hay cư xử thô bạo, xúc phạm người khác khi xảy ra sự cố ngoài mong muốn. Do đó, để không xảy ra việc xô xát không đáng có thì khi tham gia giao thông, chúng ta luôn hướng bản thân tới những hành xử một cách nhẹ nhàng và văn minh.

Việc sẵn sàng nhận lỗi nếu sai và sẵn sàng nhường, nhịn một chút nếu người khác đã biết nhận lỗi sẽ giúp cho những tình huống xảy ra va chạm trở nên nhẹ nhàng, mọi chuyện được giải quyết đơn giản hơn. Khi mình sẵn sàng nhường người khác, bỏ qua lỗi cho người khác thì cũng có lúc mình cũng sẽ được người khác nhường...

Bài, ảnh: VY VY