Một nhà máy phân loại và tái chế rác thải nhựa để gỉảm ô nhiễm. Ảnh: iStocks

Tại sự kiện, bà Regula Schegg, Giám đốc tài chính & điều hành của tổ chức Circulate Capital nhấn mạnh rằng thế giới đang rất cần tăng cường tài chính và chấm dứt ô nhiễm nhựa, do lượng rác thải nhựa mà các quốc gia thải ra hiện nay đã lên đến mức “khổng lồ”.

“Để cắt giảm 90% lượng rác thải nhựa không được quản lý tốt so với mức của năm 2019 cần khoảng 17.000 tỷ USD từ các quỹ công và tư trong giai đoạn 2025-2040”, bà cho biết.

Mặc dù số tiền tài trợ để giải quyết ô nhiễm nhựa ngày càng tăng, đạt mức cao nhất vào những năm 2020, nhưng bà Schegg lưu ý rằng mức đó vẫn chưa đủ, nhất là ở các nền kinh tế mới nổi.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ UN News, Straitstimes & ANN )