Các đối tượng trước tòa  

Theo nội dung vụ án, Phạm Văn Quang, Ngô Đức Thường, Võ Xuân Thắng là bạn bè quen biết nhau ngoài xã hội. Tối 24/7/2023, Quang mượn xe ô tô biển kiểm soát Lào có số 2462 của Thường về Phú Vang đón bạn gái lên Huế chơi.

Khi chở bạn gái đến đoạn xã Phú Dương, Quang dừng lại nghe điện thoại thì có một người tên Long (từ đường xóm đi ra) trong lúc say xỉn mở cửa sau lên xe (chưa lên hẳn xe). Do quá bất ngờ vì không quen biết nên Quang lên xe và phóng xe lạng lách với mục đích làm cho anh Long rơi xuống. Xe chạy khoảng gần 50m thì Long rơi xuống bị thương tích 70%.

Chưa hết, do không có bằng lái và chạy lạng lách nên xe của Quang điều khiển đã đâm vào một gia đình 4 người (trú xã Phú Dương, TP. Huế) đang đi xe mô tô ngược chiều. Cú va chạm làm người con gái (SN 2015) chết tại chỗ, người cha (SN 1985) bị thương nặng cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi; người mẹ (SN 1988) và người con trai (SN 2019) bị thương. Qua kiểm tra, Quang có sử dụng ma túy trước đó và không có giấy phép lái xe.   

Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Phạm Văn Quang không có giấy phép lái xe, trước đó đã sử dụng ma túy vẫn điều khiển ô tô gây hậy quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Quang còn phải chịu trách nhiệm về hành vi “Cố ý gây thương tích” đối với anh Long. 

Đối với bị cáo Ngô Đức Thường, mặc dầu biết Quang mới ra tù, chưa có việc làm ổn định, chưa có giấy phép lái xe mà vẫn giao xe cho người này điều khiển gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Quang 10 năm tù về 2 tội “Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ” và về tội “Cố ý gây thương tích”; phạt Ngô Đức Thường 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

THÁI SƠN