Lực lượng dân quân canh trực những nơi ngập tràn bảo đảm an toàn cho người dân 

Cơn bão số 4 đổ bộ vào miền Trung gây mưa lớn trên diện rộng, địa bàn A Lưới có lượng mưa lớn, có nơi gần 200mm, gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực trũng thấp. Trước tình hình đó, UBND huyện A Lưới đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó; lãnh đạo các phòng, ban đi kiểm tra thực tế, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó tại các địa phương. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các địa phương rà soát, kiểm tra các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ quét để sơ tán đến các vị trí an toàn. Đồng thời, có các phương án giúp đỡ người dân khi có tình huống xảy ra.

Ông Hồ Văn Binh, thôn Tru Pí, xã Hồng Thủy cho biết: Bão số 4 vừa qua gây mưa lớn, nhiều hộ dân nước vào nhà, chúng tôi được người trong Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hồng Thủy đến giúp đỡ gia đình di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo ông Nguyễn Văn Tứ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Thủy, mỗi mùa mưa bão đến, trên địa bàn xã có 2 thôn thường xuyên bị ngập, dễ bị chia cắt, chúng tôi đã tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực; điều chỉnh bổ sung các phương án, kế hoạch, triển khai các phương án bảo đảm an toàn nhà ở; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Ở xã Phú Vinh, mưa lớn đã làm nhiều hộ dân thôn Phú Thành bị ngập, Ban CHQS xã Phú Vinh đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện để di dời người dân đến nơi an toàn. Gia đình ông Phạm Văn Đê, bà Bùi Thị Hà tuổi đã cao, khi nước vào nhà, ông bà rất lo lắng, may có cán bộ, dân quân đến giúp đỡ gia đình kê cao tài sản, di chuyển ông bà đến nơi an toàn.

A Lưới có địa hình hiểm trở, nhiều núi cao, song có nhiều vùng trũng thấp, dân cư sinh sống theo các sườn đồi, ven sông, suối, khi mưa lũ đến nhiều khu vực bị ngập, chia cắt, có nguy cơ lũ ống, lũ quét... Các lực lượng trên địa bàn huyện A Lưới đã nhanh chóng có mặt giúp đỡ di dời 153 hộ/300 khẩu ra vị trí nguy hiểm; cử lực lượng dân quân canh trực tại các vị trí đường cầu, đường ngập tràn bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, cử các lực lượng giúp đỡ Nhân dân khơi thông dòng chảy, khắc phục hiện tượng cây đổ trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Trung tá Trần Quốc Thịnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện A Lưới, với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo huyện và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện A Lưới, các cơ quan, ban ngành và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã chủ động trong công tác tuyên truyền tới mọi người dân nắm chắc tình hình mưa bão, không chủ quan, lơ là; chủ động kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở; hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời người dân ra khỏi vị trí nguy hiểm. Ban CHQS huyện luôn chủ động duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống xảy ra.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG