Số ca mắc sốt xuất huyết hiện đang tăng vọt trên cả 6 khu vực của WHO. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Thông qua việc thúc đẩy các phản ứng phối hợp toàn cầu, kế hoạch này nhằm mục đích giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong do sốt xuất huyết và các bệnh khác lây truyền do muỗi Aedes như Zika và chikungunya…

Cụ thể, kế hoạch sẽ vạch ra các hành động ưu tiên để kiểm soát sự lây truyền và đưa ra các khuyến nghị tác động đến các quốc gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giám sát dịch bệnh, hoạt động trong phòng xét nghiệm, kiểm soát vector lây truyền, quản lý lâm sàng và nghiên cứu - phát triển, thông qua cách tiếp cận toàn xã hội và khu vực.

Ước tính, khoảng 4 tỷ người trên toàn thế giới có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm do arbovirus và đến năm 2050, con số này dự kiến sẽ tăng lên 5 tỷ người. Theo dữ liệu của WHO, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng vọt trên cả 6 khu vực của WHO và kể từ năm 2021, số ca mắc đã tăng gấp đôi mỗi năm, với hơn 12,3 triệu ca tính đến cuối tháng 8 năm nay - gần gấp đôi so với 6,5 triệu ca được báo cáo trong cả năm 2023.

Sốt xuất huyết thường lưu hành ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc biệt là ở Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương và châu Mỹ. Tình hình cũng rất đáng lo ngại ở các quốc gia châu Phi, nơi đang phải chống chọi với nhiều dịch bệnh trong bối cảnh xung đột và thiên tai, gây thêm áp lực cho các hệ thống y tế vốn đã mong manh.

Tháng 12 năm ngoái, WHO xếp đợt bùng phát sốt xuất huyết toàn cầu hiện nay ở cấp độ 3 - mức khẩn cấp cao nhất của WHO, nhằm hỗ trợ các quốc gia tăng cường năng lực giám sát và triển khai các hoạt động ứng phó.

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh rằng “sự lây lan nhanh chóng của bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác do arbovirus trong những năm gần đây là một xu hướng đáng báo động, đòi hỏi phải có phản ứng phối hợp giữa các ngành và xuyên biên giới”. Cũng theo ông, mọi người dân đều có vai trò trong cuộc chiến chống bệnh sốt xuất huyết, từ việc duy trì môi trường sống sạch sẽ, hỗ trợ kiểm soát vector lây truyền… cho đến tìm kiếm và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế kịp thời. Kế hoạch này được xem là lộ trình để đảo ngược tình thế chống lại bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác do muỗi Aedes lây truyền, bảo vệ các nhóm dân số dễ bị tổn thương và “mở đường cho một tương lai khỏe mạnh hơn”.

Giới nghiên cứu cho rằng các yếu tố như đô thị hóa không theo kế hoạch, thực hành dịch vụ vệ sinh và nguồn nước kém, cùng với biến đổi khí hậu và du lịch quốc tế… đang tạo điều kiện cho bệnh sốt xuất huyết lây lan nhanh chóng về mặt địa lý. Được biết, dịch bệnh này hiện đang lưu hành ở hơn 130 quốc gia.

Các xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy đối với các bệnh khác do arbovirus, chẳng hạn như Zika, chikungunya và gần đây hơn là bệnh do virus Oropouche, nhất là ở châu Mỹ. Rõ ràng, sự gia tăng này trên quy mô toàn cầu nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một chiến lược mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ người dân, WHO khẳng định.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ WHO)