Rabat - thủ đô của Maroc, vừa được chỉ định là Thủ đô Sách thế giới năm 2026. Ảnh: Free Stock Photo

Với 54 nhà xuất bản, nhiều hội chợ sách quốc tế và số lượng hiệu sách ngày càng tăng, ngành công nghiệp sách của Rabat không chỉ là một phần thiết yếu trong nền kinh tế sáng tạo của thành phố này mà còn đi đầu trong việc phổ biến kiến thức.

Được biết, UNESCO và Ủy ban cố vấn Thủ đô Sách thế giới đã công nhận Rabat vì cam kết rõ ràng của thành phố này đối với sự phát triển văn học, trao quyền cho phụ nữ và thanh thiếu niên thông qua việc đọc sách, cũng như những nỗ lực trong cuộc đấu tranh chống nạn mù chữ.

Với tư cách là Thủ đô Sách thế giới năm 2026, Rabat sẽ triển khai một loạt các sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và các lợi ích xã hội thông qua việc tăng cường khả năng tiếp cận với sách và hỗ trợ ngành xuất bản địa phương. Đặc biệt, thành phố này sẽ khởi động một sáng kiến lớn nhằm tăng cường khả năng biết chữ cho tất cả người dân.

Tố Quyên

(Lược dịch từ DW, APNews & Straitstimes)