Hiện trường nhà thuộc quyền sở hữu của bà Tâm trong ngày vợ chồng bà Lâm ông Thành giao trả, "tan hoang" và bị viết bậy trên tường

Trước đó, bà Tâm cho vợ chồng bà Trần Thị Lâm và ông Nguyễn Trung Thành ở nhờ trên nhà đất 14/134 Nguyễn Huệ. Quá trình sinh sống, vợ chồng ông Thành ép bà Tâm ra khỏi căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà, nhằm chiếm đoạt.

Tháng 12/2021, bà Tâm khởi kiện ra tòa án để đòi lại nhà đất. Theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Huế, TAND tỉnh và TAND cấp cao tại Đà Nẵng, thì ông Thành, bà Lâm có nghĩa vụ phải trả lại cho bà Tâm toàn bộ nhà đất, vật kiến trúc trên đất tại địa chỉ nêu trên. Bà Tâm thanh toán cho ông Thành, bà Lâm tiền công sức đóng góp và hỗ trợ di chuyển chỗ ở với số tiền 604.081.600 đồng. Bà Tâm đã nộp các khoản này tại cơ quan THA, nhưng người phải THA không tự nguyện thi hành.

Trả lời Báo Thừa Thiên Huế, Chi cục THADS TP. Huế cho biết, đơn vị đã ban hành các quyết định THA, quyết định cưỡng chế trả nhà, đất, vật kiến trúc; giao nhà, đất, vật kiến trúc cho bà Tâm theo quy định, nhưng do nhiều lý do khách quan nên chi cục chưa tổ chức cưỡng chế giao nhà cho bà Tâm được.

Ông Trần Trọng Dũng, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Huế cho hay: Dự kiến thời gian tổ chức cưỡng chế là ngày 11/10/2024, để bàn giao tài sản cho bà Tâm. Tuy nhiên qua vận động, ngày 9/10, vợ chồng ông Thành đã tự nguyện THA, giao tài sản nhà đất nêu trên cho bà Tâm.

Thế nhưng, bà Tâm và người dân trên địa bàn bức xúc, bởi ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bà đã bị vợ chồng ông Thành tháo dỡ, di dời (cửa gỗ, khung cửa, vật kiến trúc), phá hỏng tài sản, thiệt hại nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Lê Hồng Sơn, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà Tâm, Công an TP. Huế đã khám nghiệm hiện trường để giải quyết theo trình tự, quy định của pháp luật hình sự.

Quỳnh Anh