Trải nghiệm ngâm chân bằng thảo dược

Trong chuyến khảo sát này, ngành du lịch, các doanh nghiệp đã trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động để đưa ra các góp ý, đánh giá nhằm thiện các sản phẩm của du lịch Hương Thủy. Trong đó, nổi bật là các trải nghiệm: Đạp xe từ cầu phao - Ngã ba Tuần - lăng Gia Long - xã Dương Hòa. Nghe giới thiệu về các loài dược liệu gồm cây thuốc, cây làm trà dược liệu, cây làm thực phẩm; tìm hiểu về cách thu hái, chế biến và sử dụng của người dân địa phương và thưởng thức trà dược liệu được làm từ 10-12 loài cây rừng.

Một số trải nghiệm cũng để lại ấn tượng với các thành viên đoàn là tìm hiểu một số loại cây có thể chưng cất tinh dầu, quy trình chưng cất tinh dầu và khách trải nghiệm chưng cất tinh dầu tràm, chưng cất nước hoa hồng; khảo sát các hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Thủy Thanh; trải nghiệm làm vườn, vẽ bầu hồ lô, làm hoa; trải nghiệm các hoạt động chèo thuyền, đánh bắt cá, bủa lưới… trên sông Như Ý.

Theo đại diện các thành viên tham gia đoàn khảo sát, Hương Thủy có nhiều tiềm năng, “chất liệu” để phát triển du lịch, vấn đề quan trọng là cách khai thác sản phẩm, kết nối tour tuyến, liên kết dịch vụ. Bên cạnh đó, việc truyền thông, quảng bá giới thiệu sản phẩm, điểm đến mới của địa phương cũng cần được thực hiện tốt nhằm thu hút khách.

Thời gian tới, Hội lữ hành tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành sẽ nghiên cứu, kết nối với các hợp tác xã, điểm du lịch địa phương để hình thành các sản phẩm du lịch và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá đến du khách.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC