Trung tâm Công viên cây xanh Huế bảo vệ cây xanh trước mùa mưa bão. Ảnh: Trung tâm Công viên cây xanh Huế

Đảm bảo an toàn cho người dân

Những ngày đầu tháng 10, trên các tuyến đường thuộc phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, người dân có thể dễ dàng nhận ra các cây xanh hai bên lề đường đã được cắt tỉa cẩn thận. Anh Nguyễn Nhật Huy, một người dân sống tại TP. Huế chia sẻ: “Mặc dù nhìn không quen mắt lắm vì đã quen với hình ảnh hai hàng cây xanh tạo thành vòm rợp bóng mát, nhưng tôi nghĩ việc cắt tỉa các cây xanh khá hợp lý khi mùa mưa bão đang đến gần”.

Từ tháng 7, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã chủ động lên kế hoạch chi tiết để cắt tỉa cây xanh trên toàn địa bàn thành phố. Theo ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế, việc này không chỉ nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, mà còn giúp làm nhẹ cây, giảm bớt chiều cao và độ rậm rạp, ngăn ngừa nguy cơ cây bị gãy đổ, bật gốc trong những đợt gió mạnh và mưa lớn.

Ông Chinh cho biết thêm: “Đơn vị luôn chú trọng đến công tác cắt tỉa cây xanh. Để việc làm này đạt hiệu quả tốt nhất, chúng tôi đã huy động các kỹ sư chuyên về cây xanh tiến hành khảo sát trên các tuyến đường, từ đó lên kế hoạch cụ thể cho việc cắt tỉa và chăm sóc cây. Thời điểm thực hiện cũng được tính toán kỹ lưỡng, không nên thực hiện quá sớm để tránh cây bị thiếu bóng mát trong mùa hè, nhưng cũng không quá muộn để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước khi mưa bão đến”.

Bảo vệ hệ thống chiếu sáng

Bên cạnh Trung tâm Công viên cây xanh Huế, Xí nghiệp Điện chiếu sáng thuộc HEPCO đã thực hiện công tác tỉa cây và mé nhánh nhằm bảo vệ hệ thống chiếu sáng của thành phố. Trong mùa mưa bão, những nhánh cây rậm rạp hoặc quá cao có thể che khuất đèn đường, làm giảm hiệu quả chiếu sáng, thậm chí làm hỏng hệ thống điện nếu cây bị gãy đổ. Vì vậy, việc tỉa cây không chỉ bảo vệ hệ thống chiếu sáng, mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Công tác cắt tỉa cây xanh không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện sự quan tâm của các cơ quan chức năng đối với sự an toàn của người dân và cơ sở hạ tầng đô thị. Nhờ những nỗ lực này, thành phố Huế có thể chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với  những cơn bão có thể xảy ra trong mùa mưa, góp phần giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm cuộc sống của người dân không bị gián đoạn.

Theo đại diện HEPCO, kế hoạch cắt tỉa cây xanh và bảo vệ hệ thống chiếu sáng là một phần của kế hoạch phòng, chống bão lụt do công ty ban hành vào tháng 8. Để hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp, HEPCO đã thiết lập đường dây nóng qua hotline 02343. 997799. Người dân có thể liên hệ với công ty để được hỗ trợ nhanh chóng nếu phát sinh các vấn đề liên quan đến hệ thống chiếu sáng công cộng hoặc đèn tín hiệu giao thông.
​ĐĂNG TRÌNH