Trong khi chúng ta đang chật vật, tốn kém để có thêm các thiết chế văn hóa mới ở cấp phường, cấp xã thì có một loại hình thiết chế văn hóa truyền thống từ xa xưa lại đang bị lãng phí. Đó là hệ thống đình làng. Chỉ riêng trên địa bàn TP Huế, hiện còn khoảng 50 ngôi đình cổ. Ở tuyến huyện, hệ thống đình làng cũng còn lưu giữ được ở nhiều địa phương. Nhiều ngôi đình đã được công nhận di tích cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Tại những thiết chế văn hóa truyền thống này, người dân từ xa xưa đã sử dụng làm nơi hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa cổ truyền. Ngày nay, ở một số tỉnh miền Bắc, người dân đã chủ động dùng đình làng làm nơi sinh hoạt văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, từ hội họp, tập thể thao cho đến tổ chức các liên hoan văn nghệ. Thậm chí xây dựng phòng đọc sách ngay tại đình làng.

Một thực tế là hiện nay, nhiều đình làng ở Thừa Thiên Huế có tuổi đời hàng trăm năm đang xuống cấp nghiêm trọng, chủ yếu do khó khăn về kinh phí. Nếu chúng ta linh động vận dụng nguồn kinh phí đầu tư cho các thiết chế văn hóa làng, xã vào đình làng, để vừa bảo tồn giá trị kiến trúc văn hóa cổ, vừa xây dựng đình làng thành những nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thì chắc chắn sẽ lợi cả đôi đường.
Nhật Nguyên