Thời điểm diễn ra Olympics 2016 đã cận kề nhưng nỗi lo Zika vẫn hiện hữu. Ảnh: Getty

Ủy ban khẩn cấp về Zika của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ họp trong vài tuần tới để đánh giá về các rủi ro của dịch bệnh Zika liên quan đến việc tổ chức Thế vận hội Olympics 2016 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào tháng 8 năm nay.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Nyka Alexander cho biết, Ủy ban khẩn cấp sẽ xem xét tình hình tại Brazil trong đó có câu hỏi về việc có nên lùi hoặc hoãn Olympics hay không.

Tổ chức Y tế thế giới sẽ đưa ra các bản đánh giá về rủi ro của dịch bệnh do virus Zika đối với sức khỏe cộng đồng và nó sẽ tùy thuộc vào Ủy ban Olympic quốc tế quyết định việc có lùi hay hoãn tổ chức sự kiện này hay không.

Trước đó, đầu tuần này, Chủ tịch Ủy ban chuyên gia độc lập của Tổ chức Y tế thế giới, ông David Heymann cho biết, việc hoãn hay hủy Olympics 2016 tại thành phố Rio de Janeiro vì lo ngại dịch bệnh Zika lan rộng sẽ đưa ra một cảm nhận sai lầm về an ninh, bởi dù sự kiện này có diễn ra hay không thì khách du lịch quốc tế cũng vẫn liên tục đến và đi khỏi Brazil./.

Theo VOV