Một chiếc tàu chở người di cư ngoài khơi bờ biển Lybia. Ảnh: Reuters

Trong khoảng từ giữa tháng Giêng và tháng 6 năm nay, đã có 2.899 trường hợp tử vong được ghi nhận trên biển, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, tăng gần 50% số người thiệt mạng so với cùng kỳ năm 2015, với1.838 người di cư bị mất tích hoặc bị chết đuối trên biển được báo cáo. Trong khi đó, tính đến giữa năm 2014, chỉ có 743 trường hợp tử vong trên biển.

"Chúng ta đã có gần 3.000 người thiệt mạng – một con số thực sự đáng báo động", ông Joel Millman, phát ngôn viên của IOM nói với Reuters. "Châu Âu đã và đang thực hiện lượng công việc đáng kể, họ đã cứu sống hàng nghìn người trong năm nay. Tuy nhiên, gần 3.000 người chết có nghĩa là họ không làm tất cả những thứ cần phải được thực hiện".

Ông Millman cho biết, ông không có kỳ vọng lượng người di cư sẽ giảm xuống khi bất ổn tại Libya, Syria và các nước bị chiến tranh tàn phá khác không có khả năng được cải thiện trong những tháng tới.

Trong 6 tháng đầu năm nay, 225.665 người di cư đã đến Ý, Hy Lạp, Síp và Tây Ban Nha bằng đường biển, trong đó hành trình từ Địa Trung Hải đến Ý khiến nhiều người thiệt mạng nhất, với gần 2.500 trường hợp tử vong. Thời điểm này năm ngoái, số lượng người đi bằng đường biển chỉ hơn 146.000 người, IOM cho biết.

Hôm 30/6, 10 phụ nữ đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền cao su chìm ngoài khơi bờ biển Libya và một tàu Italia đã cứu sống hàng trăm người di cư khác, lực lượng bảo vệ bờ biển Ý cho hay.

Các trường hợp tử vong mới nhất xảy ra khoảng thời gian khi Ý đang trục vớt con tàu đánh cá bị chìm hồi tháng Tư năm ngoái. Thảm họa đáng sợ này đã làm thiệt mạng đến 800 người, khiến nó một trong những con tàu đắm gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử nhiều thập niên của hành trình di cư bằng đường biển từ Bắc Phi hướng tới châu Âu.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters & Usnews)