Thủ tướng Nhật Bản Shino Abe (trái) dự kiến sẽ gặp tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17/11/2016. Ảnh: CNB

Từ Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Abe gửi lời chúc mừng đến tân Tổng thống Trump và bày tỏ lòng rằng "Mỹ sẽ ngày càng hùng mạnh hơn" dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống, một quan chức thông báo với các phóng viên tại Nhật Bản.

Đáp lại, ông Trump cũng ca ngợi những thành tựu trong chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe. Tân Tổng thống Mỹ cũng cho biết đang hi vọng sẽ làm việc cùng với Thủ tướng Abe trong vài năm tới và sẽ "tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác tốt" giữa Mỹ và Nhật Bản, theo lời các quan chức.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài thứ 4 nói chuyện với ông Trump qua điện đàm, sau khi ông thắng cử.

Trong cuộc nói chuyện, Thủ tướng Abe cũng nhấn mạnh với Tổng thống Trump về nền hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi ông mô tả là "trung tâm tăng trưởng kinh tế cua thế giới" - là một nguồn sức mạnh rất lớn cho Hoa Kỳ.

Một liên minh mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ là điều "không thể thiếu" để hỗ trợ cho nền hòa bình và sự ổn định ở khu vực này, Thủ tướng Abe nói với Tổng thống Trump, đồng thời bày tỏ thêm rằng ông hy vọng sẽ có cuộc gặp với ông Trump càng sớm càng tốt. Tổng thống Trump hoan nghênh đề xuất của ông Abe và đồng ý sẽ điều chỉnh lịch trình của mình để gặp nhà lãnh đạo Nhật Bản, có thể vào ngày 17/11 tới, Japan Times dẫn lời các quan chức cho hay.

Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ đến New York trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Peru vào ngày 19/11-20/11.

Hai nhà lãnh đạo đã không thảo luận về các vấn đề như chi tiêu quốc phòng hoặc các Thỏa thuận thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP), vị quan chức này nói.

Trên thực tế, trong khi ông Trump phản đối TPP, thì phía Thủ tướng Abe lại xem đây nh một yếu tố quan trọng trong kế hoạch cải cách kinh tế dài hạn của mình nhằm nâng cao tiềm năng tăng trưởng của Nhật Bản. Do đó, việc ông Trump đắc cử Tổng thống làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của mối quan hệ cả về an ninh và thương mại giữa Nhật Bản - Hoa Kỳ...

Liên minh quân sự với Hoa Kỳ đã trở thành trọng tâm trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo đang cố gắng kiếm chế sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở cả vùng biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời ngăn chặn sự phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.

Tố Quyên (Lược dịch từ Japantimes & SCMP)