Logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế bên trong trụ sở chính tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo IMF, nguồn quỹ mang tên Hiệp định dàn xếp khoản vay mới (NAB), bao gồm các khoản đóng góp từ 38 nước thành viên giàu có, được gia hạn liên tục từ năm 1998.

Quỹ NAB nhằm mục tiêu cung cấp các nguồn lực bổ sung "để ngăn chặn hoặc đối phó với sự giảm giá của hệ thống tiền tệ quốc tế, hoặc để đối phó với một tình hình ngoại lệ đặt ra mối đe dọa cho sự ổn định của hệ thống đó".

NAB được tăng gấp 3 lần kích thước để đối phó với hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 và sau đó quay lại đến mức hiện nay, sau khi IMF tăng công suất cho vay thông thường thông qua việc tăng đóng góp hạn ngạch.

Cũng trong ngày 11/11, IMF phê duyệt một gói cho vay trong vòng 3 năm, với trị giá 12 tỷ USD cho Ai Cập, để giúp nước này phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế trong bối cảnh lạm phát và thâm hụt tăng cao.

Chương trình "sẽ giúp Ai Cập khôi phục ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện", Ban Chấp hành IMF cho biết trong một tuyên bố.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & AFP)