Sinh viên ở trường Đại học California San Diego, Mỹ biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Cuộc thăm dò trong 2 ngày 30/1-31/1 vừa qua cho thấy, 49% người Mỹ trưởng thành khẳng định họ "hoàn toàn" hoặc "khá" đồng ý với điều lệnh của Tổng thống Trump, trong khi 41% phản đối và 10% nói rằng họ không có ý kiến gì về sắc lệnh này của ông.

Tuy nhiên, các câu trả lời đã được phân chia gần như hoàn toàn theo các đảng. Trong khi 53% của đảng Dân chủ cho biết họ "không đồng ý" với động thái của Tổng thống Trump thì có đến 51% từ đảng Cộng hòa cho biết họ "rất đồng ý."

Sắc lệnh của ông Trump cấm người tị nạn vào Hoa Kỳ trong 120 ngày, và được áp dụng vô thời hạn đối với người tị nạn Syria, đồng thời cũng ngăn chặn người dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.

Cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos cho thấy, 31% người Mỹ cảm thấy "an toàn hơn" sau lệnh cấm, so với 26% nói rằng họ cảm thấy "kém an toàn". Khoảng 38% cho biết, họ cảm thấy Hoa Kỳ đã xây dựng "một ví dụ điển hình" về cách tốt nhất để đối đầu với chủ nghĩa khủng bố, trong khi 41% nói rằng, đất nước đang xây dựng "một ví dụ xấu".

Cuối tuần trước, nhiều người biểu tình đã bao vây các sân bay lớn ở Hoa Kỳ, nơi một số người nhập cư bị tạm giam vì sắc lệnh của Tổng thống. Các nhà lập pháp, kể cả một số người từ Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump, lên án quyết định này là phân biệt đối xử và phản tác dụng đối với an ninh quốc gia.

Hơn một chục chưởng lý các bang cho biết, họ sẽ làm việc với nhau để chiến đấu chống lại sắc lệnh, và Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates - luật sư hàng đầu của chính quyền liên bang, đã bị sa thải ngay sau khi bà từ chối bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cảnh nhằm vào công dân 7 nước Hồi giáo.

Cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos được thực hiện trực tuyến ở tất cả 50 tiểu bang, thu thập phản hồi từ cuộc thăm dò 1.201 người trong đó có 453 người theo đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có 478 người.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters)