Ngành xuất khẩu của Malaysia ghi nhận mức tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Bloomberg

Sức tăng nhờ nhu cầu mạnh mẽ của hoạt động sản xuất hàng hóa, theo dữ liệu được Chính phủ nước này công bố ngày 3/3.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 mở rộng 13,6% so với năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10/2015. Hồi tháng 12, kim ngạch xuất khẩu của nước này chỉ tăng 10,7%.

Số liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp quốc tế Malaysia cho thấy, xuất khẩu hàng hóa khai thác mỏ tăng 18,8% do nhu cầu mạnh mẽ đối với dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng hoá sản xuất tăng 12,2%.

Cụ thể là, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 31,6%, do nhu cầu cao hơn của các sản phẩm điện và điện tử, cũng như những sản phẩm từ dầu cọ. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 5,6% so với một năm trước đó, trong khi xuất khẩu sang châu Âu tăng 12,1%.

Cũng trong tháng 1, kim ngạch nhập khẩu mở rộng thêm 16,1% so với năm trước, từ mức 11,5% trong tháng 12.

Đáng chú ý, thặng dư thương mại trong tháng 1 được thu hẹp xuống 4,7 tỷ ringgit, từ 8,7 tỷ ringgit vào tháng 12.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters & Straitstimes)