Cần sự đoàn kết của các chính phủ để giải quyết nạn buôn người. Ảnh: Getty

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký LHQ António Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và thực thi các điều luật khác, bên cạnh việc áp dụng một số công cụ hiện có của LHQ như: Công ước LHQ về chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới và Nghị định thư về ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người.

Đồng thời, Tổng thư ký Guterres cũng kêu gọi sự đồng hành của khu vực tư nhân và giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn cho các nạn nhân, ví dụ như giáo dục cho trẻ em gái, tôn trọng quyền của các nhóm thiểu số và tạo ra những con đường an toàn cho người di cư.

Theo báo cáo toàn cầu về nạn buôn người năm 2016 của Văn phòng LHQ về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), nạn nhân của vấn nạn này được tìm thấy ở 106 trên tổng số 193 quốc gia, trong đó đa số nằm ở các khu vực xung đột - nơi mà tội ác không bị truy tố.

                                    Tố Quyên (Lược dịch từ UN)