Các bà mẹ bồng con xếp hàng đợi nhận lương thực cứu trợ ở Somalia. Ảnh: UNICEF

Phát biểu bên lề ông cuộc họp của hội đồng FAO hiện đang họp tại Rome, Italy, ông José Graziano da Silva, Tổng giám đốc Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp quốc (FAO) cho biết, "nhiều người đã chết do nạn đói".

Nhấn mạnh rằng hoà bình là điều cần thiết để chấm dứt nạn đói đang bị đẩy lên cao, nhưng theo ông, cần phải làm nhiều hơn nữa để chống đói cho người dân ở các nước này.

Theo thông cáo báo chí, nạn đói đã được tuyên bố chính thức ở các khu vực của Nam Sudan, trong khi đó phía đông bắc Nigeria, Somalia và Yemen cũng đang trên bờ vực của nạn đói.

"Chúng ta có thế mạnh, khả năng hậu cần và công nghệ để có thể hoàn thành công việc", ông David Beasley, Giám đốc Điều hành mới của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp quốc (WFP) nói rằng những gì chúng ta cần là tiếp cận với những người đang trên bờ vực đói nghèo và các nguồn lực.

Ví dụ ở Nam Sudan, FAO và WFP là một phần trong các phản ứng nhanh của các cơ quan liên quan đến việc đưa lương thực cứu trợ, các bộ dụng cụ đánh bắt cá, các thiết bị trồng rau quả và các dịch vụ khẩn cấp khác cho các cộng đồng khó tiếp cận đang gánh chịu nạn đói.

Tuy nhiên, cần có thêm ngân sách. FAO cho biết, các bộ dụng cụ sản xuất thực phẩm chỉ có giá dưới 90 đô la nhưng có thể cung cấp đủ lương thực cho một gia đình 8 người trong 6 tháng.

Khoảng 4,4 tỷ USD là khoản ngân sách cần thiết cho các chương trình liên quan đến nạn đói. Theo thông tin từ Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp quốc (OCHA), đến nay, tổ chức mới chỉ nhận được 1,2 tỷ USD, tương đương khoảng 27%.

Tố Quyên (Lược dịch từ UN)