Bali là hòn đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia. Ảnh: Travel

Trang web chuyên lên kế hoạch và nhận đặt phòng du lịch này đã vinh danh Bali là địa điểm chiến thắng trong giải thưởng “Lựa chọn của du khách” cho các điểm đến trên toàn thế giới, trong một buổi lễ được tổ chức tại Seminyak, Bali vào tuần trước. Đây là các địa danh được lựa chọn trong số 418 điểm đến nổi bật trên toàn cầu.

Theo danh sách, 10 điểm du lịch hàng đầu trên thế giới làn lượt là: Bali (Indonesia); London (Anh); Paris (Pháp); Rome (Ý); Thành phố New York (Hoa Kỳ); Crete (Hy Lạp); Barcelona (​​Tây Ban Nha); Siem Reap (Campuchia); Prague (Cộng hòa Séc) và Phuket (Thái Lan).

"Tôi thực sự tin tưởng rằng giải thưởng này sẽ củng cố vị thế của chúng tôi trong vai trò là một điểm đến du lịch hàng đầu", ông I Gde Pitana - Phó Bộ trưởng Tiếp thị du lịch quốc tế tại Bộ Du lịch Indonesia cho biết.

Ông cũng nói rằng, giải thưởng cũng sẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được mục tiêu đón 20 triệu du khách nước ngoài vào năm 2019.

Bên cạnh thành tích của Bali, đảo Lombok của nước này cũng được đánh giá là một trong 10 điểm đến hàng đầu ở châu Á.

Người phát ngôn của TripAdvisor ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và Sarah Mathews cho biết, Bali là điểm đến với những trải nghiệm hàng đầu cho mọi loại khách du lịch, dù là tự nhiên, văn hoá hay ẩm thực, và do đó hầu hết du khách có xu hướng muốn chia sẻ những kinh nghiệm này với thế giới để khuyến khích mọi người đến thăm Bali.

Ngành du lịch tại Bali đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định trong năm 2016 trong các đánh giá của khách hàng ở cả 3 lĩnh vực: điều kiện ở (25%), độ thu hút du khách (38%) và các dịch vụ ăn uống (38%).

Thị trường hàng đầu tìm kiếm về Bali trên Google là Trung Quốc với mức độ tìm kiếm trên trang này tăng 73% so với năm trước, tiếp theo là Hà Lan 57% và Ấn Độ 37%.

Tố Quyên (Lược dịch từ Asiaone)