Theo đó, các nhà khoa học từ lâu đã nghi ngờ một số hành tinh trong hệ mặt trời như Hải vương tinh và Thiên vương tinh đang ẩn giấu một lớp kim cương tinh khiết gần với lõi rắn. Nhiều giả thuyết cho rằng, ảnh hưởng từ áp lực lớn, cộng thêm nhiệt độ cao của hai ngôi sao là nguyên nhân chính tạo ra những cơn mưa kim cương.

Nghiên cứu tái tạo hiệu ứng mưa kim cương đầu tiên trên Trái đất. Ảnh: Sputnik News

Mặc dù chưa có đủ bằng chứng thuyết phục cho giả thuyết này, nhưng một nhóm nghiên cứu quốc tế đã sử dụng các tia laser quang học có năng lượng cao để làm nóng polystyrene (một chất dẻo được làm từ hydrogen và carbon), từ đó tạo ra những cơn mưa kim cương và nghiên cứu chúng trong phòng thí nghiệm.

Kết quả cho thấy, gần như mọi nguyên tử Cacbon trong nhựa kết hợp với nhau đều tạo thành cấu trúc kim cương, tuy nhiên chúng chỉ rộng vài nanomet. Do đó, các nhà khoa học khẳng định: kim cương được tạo thành trên sao Hải Vương và Thiên vương có thể nặng đến hàng triệu cara.

Tuy thời gian thử nghiệm rất ngắn, nhưng các nhà khoa học đã có thể nắm bắt được thời điểm tạo thành kim cương. Cùng lúc góp phần tạo ra các viên kim cương dễ tìm kiếm và rẻ tiền hơn trên Trái đất.

Đan Lê (Lược dịch từ Sputnik News)